Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> Các vị thuốc Đông dược gây suy thận?

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Các vị thuốc Đông dược gây suy thận? - posted by Nguyen_Dung (Hội Viên)
on December , 03 2013
Thưa các thầy, em có đọc được một số bài viết nói rằng một số vị thuốc có thể gây suy thận nếu dùng lâu ngày, dùng ko đúng cách... Trong đó có rất nhiều vị thông dụng đc vận dụng trong rất nhiều bài thuốc kinh điển như mộc thông, phòng kỷ trong bài "Long đởm tả can", trạch tả trong bài "Lục vị, Bát vị", các vị như ngưu tất, bổ cốt chi (phá cố chỉ)... cũng là các vị thuốc bổ đc sử dụng nhiều và phổ biến. Vậy nên các thầy có thể cho mọi người biết chính xác tên của 60 vị thuốc có thể gây suy thận để mọi người thận trọng hơn khi sử dụng đc ko? Cách sử dụng, bào chế thế nào để hạn chế tác hại... Cám ơn các thầy!

Đây là link 1 số bài viết:

http://www.thuocvuonnha.com/c/dong-duoc-gay-suy-than-ky-1/dung-thuoc-can-biet

http://www.thuocvuonnha.com/c/dong-duoc-gay-suy-than-ky-2-nhan-dien-phong-ky-gay-suy-than/dung-thuoc-can-biet

http://www.thuocvuonnha.com/c/dong-duoc-gay-suy-than-ky-3-moc-thong-dau-so-gay-suy-than/dung-thuoc-can-biet

http://www.ykhoa.net/yhoccotruyen/baiviet/29_268.htm
 
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2013-12-15 20:50:03.0
Chào Nguyen_Dung,
Đúng vậy, vị thuốc dùng đúng bệnh đúng cách là thuốc chữa bệnh, dùng không đúng bệnh sẽ thành thuốc độc. Những vị có độc như Phụ tử, Ô đầu, Toàn yết, Ngô công, Ba đậu, Thạch tín khi dùng đúng bệnh thì cứu được mạng người. Những vị bổ như Nhân sâm, Thục địa, Sinh địa khi dùng sai bệnh có thể dẫn đến tử vong, ở mức độ nhẹ thì gây nội tạng suy yếu.

Dùng đúng bệnh ở đây không chỉ đơn giản là vị thuốc nào chữa bệnh nào mà còn có sự kết hợp của các vị trong cùng 1 toa thuốc, liều lượng của các vị. Cùng 1 bệnh nhưng nam phụ lão ấu dùng thuốc khác nhau, bệnh mãn tính hay cấp tính cũng dùng thuốc khác nhau. Vị độc dùng đúng thì lại thành bổ, vị bổ dùng sai thì lại thành độc. 1 toa thuốc Đông y có Quân, Thần, Tá, Sứ. Có vị giữ chức năng trị bệnh, vị giữ chức năng hỗ trợ, vị giữ chức năng hóa giải, vị giữ chức năng khắc chế, vị giữ chức năng dẫn thuốc, tất cả các vị thuốc phối hợp với nhau rất hài hòa, rất vi diệu thành 1 dược tính chung của toa thuốc, nó hoàn toàn khác với dược tính đơn lẻ của từng vị, nên đem từng vị ra luận về dược tính, về lợi và hại của nó cũng là sai vì trong Đông y gần như không bao giờ sử dụng toa thuốc mà chỉ có 1 vị.

Em hỏi "chính xác tên của 60 vị thuốc có thể gây suy thận" thì tôi xin trả lời là hơn 2000 vị thuốc Đông y đều có thể gây suy can tâm tỳ phế thận và đều có thể cứu mạng người. Ngày nay ở VN có một số lớn các vị thuốc bị đưa vào danh sách cấm vì bị cho là có độc và có nhiều bài viết trên mạng về các vị thuốc gây suy này suy nọ đó là do những người thi hành lệnh cấm hoặc viết các bài viết này thiếu hiểu biết về Đông y học nên mới nói như vậy. Những người khác đọc được lại ngộ nhận là thật rồi dùng những lời lẽ sai lạc này dẫn chứng vào những bài viết khác khiến cho sự sai lạc lại càng sai. Chúng ta nên hiểu là 1 vị thuốc được gọi là thuốc vì nó có thể cứu được người. Vị thuốc cứu người hay hại người đều tùy theo cách dùng của nó, nếu dùng sai thành hại người thì đó là lỗi của người dùng, không thể đổ thừa cho vị thuốc được.

Phó
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org