Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >> bệnh đau mắt đỏ

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
bệnh đau mắt đỏ - posted by tho (Hội Viên)
on September, 23 2013
Chào các thầy trên diễn đàn
Hiện nay bệnh đau mắt đỏ tràn lan, vậy có thang thuốc nào chữa bệnh này hiệu quả không nhờ các thầy kê giúp cho mọi người để lỡ có bị lây bệnh th́ c̣n biết mà chữa.
cảm ơn các thầy
 
Replied by Hương Phụ (Hội Viên)
on 2013-09-23 23:32:09.0
Chào thọ :

Em ra tiệm thuốc đông y mua vị thuốc ( Hoàng Liên 6g ) đem về cạo vỏ thật sạch lấy sữa phụ nữ đang cho con bú làm nước mài . mài khi nào thấy màu sữa chuyển qua màu vàng đậm là được. Lấy bình thuốc nhỏ mắt đả hết rữa sạch cho vào nhỏ vào mắt ngày 3-4 lần mỗi lần 1-2 giọt
Chú ý
Hoàng liên mua về bẻ ra trong có màu vàng là hàng tốt màu xám hoặc đen là hàng xấu.
+ tìm được sữa phụ nữ con 1 thì tốt
+ thuốc không được để lâu mỗi lần nhỏ mắt em kiểm tra trước nếu thuốc thay đổi màu hay thay đổi mùi vị thì không dùng bỏ luôn
Làm lại thứ mới
Thân ái
Hương phụ
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2013-09-25 09:05:01.0
Chào Tho,
Em có thể dùng theo toa của thầy Hương Phụ hoặc dùng Đương Quy Liên Kiều thang trị nhặm mắt rất hay.

Đương quy 12g
Liên kiều 16g
Cam thảo 12g
Hoàng bá 12g
Hoàng liên 20g

Phó
 
Reply with a quote
Replied by quyban (Hội Viên)
on 2013-09-25 10:04:05.0
xin chào thẦy Hương Phụ, thầy Phó. chào em Tho!
nặn sữa người ra mài thuốc hơi khó khăn lắm! nếu làm không khéo lại nhiễm trùng thêm. toa của thầy Phó th́ đơn giản mà tốt đó em. nhưng nếu quê em có cây Mă xĩ hiện hay gọi rau sau. em ra hái vào 1 nắm đâm nhuyễn vắt lấy nước cho vào tí muối uống cũng khỏi rất hay. quanh nhà có khỏi phải mất tiền.

chúc bạn khỏe!

 
Reply with a quote
Replied by Hương Phụ (Hội Viên)
on 2013-09-26 12:28:13.0
Chào Anh rùa :

Anh nói nhiễm khuẩn thì cũng có thể nếu làm khéo một chút thì sẻ không sao. Tôi thương dùng phương trên cho chứng đau mắt đỏ và bé sơ sinh bị đau mắt. Dùng rất tâm đắc.
Nhỏ ngày đầu tiên mắt sẻ ra rất nhiều ken. lần 2 thì thấy ít hơn lần 3 thì hầu như thôi . Nhỏ thêm 2 lần nữa là hết.
Hương phụ
 
Reply with a quote
Replied by chau.nguyenthiminh (Hội Viên)
on 2014-09-16 23:45:51.0
Chào thầy Phó,
Con gái nhà em năm nay 6 tuối cũng có dấu hiệu đau mắt đỏ sáng nay. Mắt cháu có nhiều ghèn và mắt phải rất đỏ. Em định sẽ hốt thuốc như thầy Phó đă kê ở trên cho cháu uống:

Đương quy 12g
Liên kiều 16g
Cam thảo 12g
Hoàng bá 12g
Hoàng liên 20g

Xin thầy cho biết thêm cách dùng để mẹ cháu hốt thuốc chiều nay ạ.

Em xin cảm ơn,
Châu



 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2014-09-17 08:12:09.0
Chào Minh,
Toa này dùng được. Đổ 2 bát nước, sắc lửa nhỏ cho sôi khoảng 1 giờ là được. Chia thuốc làm 3, cho bé uống 3 lần trong ngày. Em lấy lá trầu không ṿ nát cho vào nước sôi, để nguội dùng để rửa mắt rất tốt.
Phó
 
Reply with a quote
Replied by Sinh Sinh Tử (Hội Viên)
on 2014-09-17 09:10:22.0
Trong sách Cảnh Nhạc toàn thư (Trương Giới Tân) có nhắc tới cách của thầy Hương Phụ ở một phương thức sử dụng khác để chữa đau mắt đỏ, sưng húp không mở được mắt. Cách làm: Dùng ḷng trắng trứng gà ta một quả, Hoàng liên 5g tán bột, nghiền với ḷng trắng trứng gà thành bọt như người đánh kem, điểm hoặc bôi vào mắt. Sau khi bôi hoặc điểm nước mắt sẽ trào ra, làm vài ba lần như vậy sẽ khỏi.
 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2014-09-17 10:28:37.0
Đau mắt đỏ đông y cho rằng là can hỏa bốc lên, thường dùng các vị thuốc có tác dụng thanh tả can hỏa như hoàng liên, hoàng bá, hoàng cầm, chi tử, long đởm thảo, chó đẻ rang cưa... Bài thuốc thường dùng bài thầy phó kê, hay bài Long đởm tả can thang.
Kinh nghiệm một số người dùng cỏ nhọ nồi hay cây chó đẻ răng cưa buộc vào phía trong cổ tay cũng rất tốt.

 
Reply with a quote
Replied by hivong2013 (Hội Viên)
on 2014-09-17 23:13:34.0
chào các thầy trên diễn đàn
đau mắt đỏ đúng như thầy sài hồ nói là do can hoả bốc lên các bài thuốc của thầy hương phụ và thấy phó dùng rất tốt nhưng không phải ai cũng có điều kiện để làm được . nay tôi có bài thuốc rất đơn giản rễ làm ai cũng có thể làm được.mong rằng ḿnh có đóng góp nho nhỏ để diễn đàn ngày một tốt hơn.
bài thuốc: rau dấp cá (dùng lá) 50g (có thể dùng nhiều hơn)rủa sạch giă nát sau đó dùng gạc sạch bọc lại đắp vào mắt ( có thể đắp nhiều lần trong ngày). đau nặng 3-4 ngày khỏi, nhẹ th́ 2-3 ngày
(đau mắt đỏ thuộc loại xưng nóng đỏ đau , mà rau dấp cá tính hàn, lại có tính kháng khuẩn nên dùng rất hiệu quả ). khi đắp vào mắt th́ chỉ cần nhắm mắt lại và đặt lên mi mắt là được.khi đắp vào mắt sẽ không c̣n đau rát và cảm thấy rất mát. chúc mọi người mau hết bệnh!


 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org