Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >>

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Replied by Ngô (Hội Viên)
on 2011-05-29 05:11:58.0
Em xin cảm ơn thầy,e sẽ tiếp tục uống thuốc và chú ư hơn đến việc ăn uống,sinh hoạt của ḿnh.Mong thầy vẫn tiếp tục chữa cho e.Thưa thầy e muốn hỏi là đỗ xanh có làm mất tác dụng của thuốc không vậy.
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2011-05-31 03:39:52.0
Chào Ngô,
Khi uống thuốc (kể cả Đông và Tây y) cần kiêng đỗ xanh, giá, măng. Đỗ xanh phá công dụng của các loại thuốc rất mạnh và thường được dùng để làm "thuốc giải". Đỗ xanh sống ngâm nước cho nở mềm, giă nhuyễn, vắt lấy nước uống sẽ giải đi tác dụng của bất kỳ loại thuốc nào ḿnh vừa mới uống. Đây chỉ nói đến các loại thuốc thông thường thôi, không giải nổi thuốc độc hoặc ngộ độc thuốc tuy nhiên có thể dùng để giảm bớt đi độc tánh trong khi đưa đi cấp cứu.
 
Reply with a quote
Replied by Ngô (Hội Viên)
on 2011-06-09 01:02:57.0
Em xin chào thầy.Thưa thầy,e đă uống hết 5 thang thuốc và e có uống thêm 1 thang Thanh Nhiệt Giải Độc Thang như thầy hướng dẫn.Em đă bớt táo bón,sáng e có đi coi mạch,th́ thầy bảo nóng trong người e đă bớt đi 1 chút,thưa thầy các vết vẩy nến ở lưng e đă bớt đỏ,nhưng lên nhiều vẩy trắng và khô,thưa thầy e thấy bệnh e lúc lên lúc xuống nó chưa chuyển biến rơ ràng.Thưa thầy e vẫn cắt theo đơn cũ và uống 2 ngày 1 thang hả thầy.Thầy cho e hỏi thêm là hàng ngày e chỉ ăn cơm với đậu trắng,thỉnh thoảng ăn cá và trứng cá kho cũng hơi ngán,e có thể ăn thêm trứng được không thầy.Mong hồi âm của thầy.
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2011-06-10 00:30:02.0
Chào Ngô,
Ngô vẫn uống tiếp tục 2 ngày 1 thang và để ư việc ăn uống và sinh hoạt. Ngô không cần phải kiêng ăn uống tuyệt đối, chỉ cần để ư xem loại thức ăn nào làm cho bệnh nặng lên th́ kiêng thứ đó. Các món ăn tốt là các loại rau xanh, các món canh, món hầm, món hấp. Nếu trong sinh hoạt hàng ngày cần phải tiếp xúc với các loại hóa chất, cây cỏ th́ cũng nên để ư. Ví dụ như bà xă tôi rất kỵ cây sồi (oak). Cứ mùa sồi ra hoa là ho sặc sụa, khi tôi cưa gỗ sồi, bụi gỗ bay lên cũng làm bà xă tôi bị ho, nhưng khi tôi cưa các loại gỗ khác th́ dù bụi cách mấy cũng không sao. Cơ thể ḿnh bị bệnh không chỉ tại loại thức ăn mà ḿnh ăn mà nhiều khi tại môi trường sinh hoạt của ḿnh. Trường hợp bệnh của Ngô khá đặc biệt là thuốc uống không có tác dụng nhiều như các bạn khác nên tôi nghĩ có lẽ có nguyên nhân gây bệnh nào đó chưa t́m ra.
 
Reply with a quote
Replied by Ngô (Hội Viên)
on 2011-06-10 09:33:47.0
Dạ thưa thầy,e vẫn ăn kiêng và ăn nhiều rau,hoa quả .Nhưng thực phẩm ở việt nam bây h từ rau,hoa quả đều dùng nhiều các loại thuốc kích thích nên cũng rất ảnh hưởng ,thưa thầy có những quả táo tầu mà e để hơn chục ngày cũng vẫn b́nh thường,hay như gạo bây h thầy có thể để hàng năm mà không mốc.
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2011-06-11 01:02:43.0
Chào Ngô,
Dân số trên Thế Giới tăng quá nhanh nên vấn đề thực phẩm là vấn đề nan giải. Nếu không dùng các loại thuốc kích thích, các loại hóa chất để bảo quản thực phẩm th́ sẽ không đủ lương thực để cung cấp cho mọi người. Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác đă nhận biết tác hại của các loại hóa chất này nhưng không thể hạn chế được v́ mức cầu cao hơn mức cung nhiều. Một số các nông trại ở Hoa Kỳ đă ngưng dùng bất kỳ các loại thuốc nào trong việc nuôi trồng gia súc và rau trái. Họ cũng không dùng nước máy để tưới cây hoặc cho gia súc uống. Các loại thực phẩm này được cơ quan kiểm duyệt thực phẩm của Hoa Kỳ xét nghiệm và đóng dấu chứng nhận là thực phẩm hoàn toàn thiên nhiên (organic) trước khi bán ra thị trường. Giá bán của thực phẩm organic thường gấp 3 tới 6 lần loại thực phẩm nuôi bằng thuốc.

Khi đi mua rau trái, nếu không có loại thiên nhiên th́ nên lựa những rau trái có vẻ ít bị ảnh hưởng của thuốc hơn. Ví dụ như rau cải, cây cải nào nhỏ, có màu xanh đậm hơn là tốt hơn. Cây cải được bón phân hóa học nhiều hơn sẽ to hơn và lá có màu lợt hơn. Trái cây cũng vậy, lựa quả nhỏ, có màu sắc đậm đà. Nếu có thể được th́ nước máy nên có hệ thống lọc để loại bỏ bớt hóa chất trong nước trước khi dùng để uống hoặc nấu ăn. Trong nước máy có rất nhiều hóa chất độc hại, nếu Ngô có nuôi cá cảnh th́ biết là bỏ cá vào nước máy mới lấy th́ chỉ trong ṿng 15 phút là cá chết. Nếu không có hệ thống lọc nước th́ nên dùng lu hoặc vại lớn để chứa nước vài ngày trước khi dùng.

Phó
 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org