Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >> mong thầy Phó và các thầy giúp đỡ mẹ cháu

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
mong thầy Phó và các thầy giúp đỡ mẹ cháu - posted by nquynh1974 (Hội Viên)
on June , 18 2012
Mẹ cháu năm nay 70 tuổi, bị chuẩn đoán ung thư máu cấp tính thể M6b. Các bác sĩ nói mẹ cháu sống tối đa được 6 tháng nữa thôi.


Cháu mong thầy Phó và các thầy cho cháu phương thuốc đông y để làm tăng khả năng miễn dịch và kéo dài thêm thời gian sống.

Cháu cám ơn các bác rất nhiều.
 
Replied by phutudu (Hội Viên)
on 2012-06-18 10:15:55.0
Thân chào nquynh!
Tôi xin tư vấn cho bạn ba địa chỉ tin cậy bạn có thể đưa mẹ bạn đến đó để khám và điều trị, hy vọng mẹ bạn sẽ đỡ tốt hơn nữa là khỏi bệnh (tôi đă chứng kiến có nhiều người đỡ và khỏi bệnh khi điieeuf trị ở đây).
1: Lương y Nam Hải ở Sài Sơn- Thạch Thất -Hà Nội ( gần chùa Thầy), L.Y Nam Hải đă có hẳn một đề tài khoa học về điều trị bệnh ung thư máu (máu trắng) tŕnh hiệp hội nghiên cứu khoa học Việt Nam cách đây mười mấy 20 năm rồi, cách đây hơn mười năm khi tôi c̣n làm ngoài Hải DƯƠng-Hà nội tôi đă gặp 2-3 bệnh nhân bị bệnh ung thư máu đă được ông điều trị khỏi bệnh (ông này ngày xưa là bộ đội , trong quá tŕnh hanh quân và chiến đấu ông đă thấy một số loại cây có thể vẫn sống hiên ngang khi bị mỹ thả chất độc màu da cam (Các cây khác xung quanh đều chết hết), lúc đó ông nghĩ chác là loại cây này phải chứa một chất ǵ đó mà có thể kháng lại dược cả đọc tố hủy diệt của dioxin và ông đă lấy các cây này về để nghiên cứu và thử úng dụng vào chữa một số bệnh hiểm nghèo (trong đó có bệnh ung thư máu) và thấy có tác dụng rất tốt, sau đó dần dần ông nghiên cứu sâu hơn và có cả đề tài nghiên cứu khoa học riêng về bệnh này) Ko biết hiện tại ông có c̣n làm ở đó nữa ko!
2; Lương y LÂM địa chỉ ở thị xă Xuân Mai - Hà NỘI, SĐT: 0912640751, hiện ông đang làm ở Viện nghiên cứu dược liệu TW ở Hà nội, ong đă có đề tài nghiên cứu điều trị bệnh HIV - AIDS bằng thuốc triết xuất từ cây thuốc nam gửi qua bên Úc để đánh giá và kiểm chứng (trên thực tế th́ ông đă điều trị cho nhiều bệnh nhân HIV-AIDS, giúp tế bào T4 trong cơ thể họ gia tăng rất nhiều sau một thời gian điều trị, có người hầu như tế bào T4 gần như trở về ở mức b́nh thường, ông cho biết đây vẫn c̣n là đề tai đang nghiên cứu và ứng dụng thêm mới có thể khẳng định được). Các bệnh ung thư đều là do vi rút gây nên, Quá tŕnh làm và nghiên cứu dược liệu ở viện nghiên cứu dược liệu ông đă t́m ra một số cây thuốc nam có khả năng tiêu diệt viruts rất tốt, ông đă ứng dụng vào điều trị cho nhiều bệnh nhân ung thư và thu được kết quả cũng rất khả quan.
3: Một phương pháp trị liệu trong ung thư không dùng thuốc đó là phương pháp nhịn ăn và ăn muối mè gạo lức của ngài OhsaWa, phương pháp này làm cho các tế bào ung thư ngưng phát triển, teo dần và chết đi (bỏ đói tế bào ung thư).Sau một thời gian nhịn ăn cơ thể sẽ tự phục hồi và cân bằng nguồn năng lượng trong cơ thể giúp cơ thể kháng lại bệnh tật và đẩy dần tế bào ung thư ra khỏi cơ thể. Nếu bạn muốn điều trị cho mẹ bạn bằng phương pháp này có thể tới Chùa Diệu Hạnh ở thành. phố Huế ( gần trường trung cấp phật giáo HuẾ), liên hệ SĐT: 01698355429 (chỊ Hà), bÀ Quế Đt: 0927559695 -0985846371.
Cũng đă có rất nhiều người đỡ bệnh và khỏi bệnh khi tới đây để trị bệnh, với phương pháp này th́ bạn phải đưa mẹ bạn tới đây để cũng cố niềm tin cho bà trong thời gian đầu , sau đó th́ có thể tự thực hiện ở nhà ( khi mẹ bạn tới đây th́ niềm tin và cuộc sống vơiis bà sẽ thấy thật ư nghĩa và hạnh phúc vô cùng v́ bà sẽ gặp những người đồng cảnh ngộ với ḿnh đang trị liệu rất hiệu quả ở đây
Chúc mẹ bạn sớm khỏi bệnh!
Thân ái!
Phutudu
 
Reply with a quote
Replied by nquynh1974 (Hội Viên)
on 2012-06-18 23:01:26.0
Cám ơn bác Phutudu rất nhiều
 
Reply with a quote
Replied by nquynh1974 (Hội Viên)
on 2012-06-22 03:46:38.0
Cháu nghe nói sừng tê giác rất tốt cho bệnh nhân ung thư máu. Các bác cho hỏi thông tin này có đúng không? Các bác cho cháu xin cách dùng sừng tê giác cho hiệu quả.
Cám ơn các bác nhiều.
 
Reply with a quote
Replied by quangthong02 (Hội Viên)
on 2012-06-22 06:03:53.0
Chào NQuynh!
Sừng tê giác ngoài các tác dụng thường nói trong Đông y ra, nó chỉ có tác dùng khống chế tạm thời hoặc ngăn ngừa ung thư, trị ung nhọt độc, chứ không điều trị được ung thư. Dù có hiếu với mẹ, bạn cũng không nên phí tiền vào việc này. Hơn nữa, chúng tà cần đề cao ư thức bảo vệ động vật quư hiếm, để hậu thế c̣n có được cơ hội chiêm ngưỡng những loài vật mà thời đại chúng ta vẫn c̣n may mắn được thấy.
Bạn cho biết cụ thể tiền sử các bệnh khác của bà cụ (ngoài chứng ung thư máu ra), và các triệu chứng hiện tại. Đặc biệt, bạn cho biết mẹ của bạn có tiền sử ngứa ngoài da, ngứa xung huyết, và lở miệng hay không?
Chào thân ái!
Trần Quang Thống.
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org