Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >> Cách chữa ù tai

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Cách chữa ù tai - posted by hienxeo (Hội Viên)
on August , 15 2011
Con chào bác, em các anh chị trong diễn đàn ạ! Con năm nay 23 tuổi. Con bị ù tai đă 2 năm nay. 4 năm trước con có phẫu thuật viêm tai xương chũm và vá nhĩ( tai trái), 2 năm sau đó con bị ù tai và có một ít dịch ở tai. Sau đó con đi khám ở khám tai mũi họng, bác sĩ cho con uống thuốc 2 tháng, mỗi tuần một loại thuốc nhưng vẫn không đỡ. Sau đó con không uống thuốc nữa. Một thời gian sau con thấy tiếng ù bị mất đi khoảng 2 tháng. Rồi sau đó lại bị lại. Bệnh cứ lặp đi lặp lại. Cách đây 4 tháng con lại đi khám v́ có dịch chảy ở tai. Bác sĩ cho con uống thuốc trị viêm tai giữa và tiếng ù biến mất. Nhưng 2 tháng gần đây con lại bị ù tai nhưng không thấy chảy dịch, con tiếp tục uống thuốc viêm tai giữa nhưng bệnh không đỡ. Dạo gần đây cứ nữa đêm gần về sáng con lại bị nôn mữa và chóng mặt( con có bị viêm dạ dày do virut HP nữa nhưng thỉnh thoảng uống thuốc nhiều quá mới đau). Bây giờ con nghe rất kém, đặc biệt là các âm trầm. Con mong bác cho con lời khuyên hợp lư nhất để bệnh có thể giảm đi phần nào. Con cảm ơn bác thật nhiêu!!!
 
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2011-08-15 23:43:43.0
Chào Hienxeo,
Thận khai khiếu ra tai nên các bệnh ở tai thường liên quan đến thận. Hien cho biết thêm về trạng thái của lưỡi vào buổi sáng như màu sắc của lưỡi tái, hồng lợt hay hồng đậm? Rêu lưỡi dầy hay mỏng? phủ đều mặt lưỡi hay chỗ có chỗ không? Màu rêu trắng hay vàng? Ban đêm có bị khó ngủ không? nước tiểu vàng đậm, vàng lợt hay trắng trong? Thường ngày Hien hay thích ăn những loại thức ăn ǵ?

Phó
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org