Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Dược Học >> Cách chế vị huyết dư thán và Thuốc cầm máu

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Cách chế vị huyết dư thán và Thuốc cầm máu - posted by ducanh28 (Hội Viên)
on December , 03 2020
Kính chào thầy Phó cùng các thầy,
- Gần đây em có được sử dụng 1 loại cao trị bỏng (cao đặc nguyên chất chứa hoa dẻ, bòn bọt) của 1 vị thầy thuốc (tên thị trường là thuốc bỏng Sinh Hậu), mọi người sử dụng phải nói nó có tác dụng thần kỳ.
- Ngay khi bôi vào khoảng 15-20 phút thì cao này khô se ngay trên bề mặt, sau đó nếu tắm mà bị trôi đi hoặc nó nứt ra thì bôi thêm 1 vết nữa, vết thương rất nhanh lành.
- Cao Sinh Hậu tốt và tiện hơn rất nhiều so với các TH bị bỏng mà e đã nhìn thấy đi chữa hiện nay( bôi 1 lớp cao lên, sau đó rắc 1 lớp bột màu đen kiểu như để hút dịch nhầy chảy ra, sau đó khô đi có thể lại phải rửa đi, thậm chí lột lớp cao và bột đi gâ, bôi lớp khác... và vết sẹo rõ).
- Do quá ấn tượng với sản phẩm này nên em có tìm hiểu và làm thử nhưng không được như trên. Em hy vọng các thầy tư vấn giúp em:

1. Cách chế vị Huyết dư thán đơn giản (nếu dùng được bếp ga hay bếp từ là tốt nhất)
2. 1 số loại cao dược liệu có khả năng cầm máu, làm liền và khô vết thương nhanh.
Em xin cảm ơn !
 
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2020-12-08 17:13:44.0
Chào Ducanh28,
Vị Huyết dư thán có thể bào chế dùng cách sau: rửa tóc bằng nước sạch hoặc nước Bồ kết, không dùng xà bông gội đầu vì sẽ làm cho tóc bị có mùi xà bông. Sau khi rửa, thấm giấy cho khô rồi cho vào nồi gang hoặc nồi đất nấu lửa nhỏ khoảng 20 tới 30 phút cho tóc vừa cháy hết là được. Tóc cháy xong sẽ vón cục lại, lúc nguội dùng tay bóp sẽ vụn ra như bột. Không nấu lâu quá hoặc lửa lớn quá sẽ làm cho tóc cháy thành tro mất tác dụng.

Tôi thường dùng Tử Vân Cao để trị bỏng. Vị thuốc để cầm máu tôi thường dùng là Tam thất và Bạch cập.
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org