Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >> suy nhược thần kinh mong các bác giúp.

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
suy nhược thần kinh mong các bác giúp. - posted by cương (Hội Viên)
on July , 03 2017
1:nam30t
ở nhà dưỡng bệnh
2;bệnh bị cách khoảng 10năm rồi nhưng 4năm gần đây thì nặng hơn.một phần vì li hôn.một phần vi thủ dâm qúa độ.
triệu trứng là đau đầu nặng,đau gáy tê chân tay.đau nan tỏa và âm ỉ khắp đầu gây choáng váng .nhiu cơn đau làm mất tập trung và ý thuc.
Làm việc nhanh mệt,đặc biệt thời tiết thay đổi là đau nặng hơn.
thần kinh rất căng thẳng và dễ cáu gắt
Nặng68kg,cao1.7
mắc viên ganb,gan nhiễm mỡ
mệt thì tim đập rất nhanh.cảm giác nóng trong người,và vùng đầu .
Nhức mỏi toàn thân,nhất là mỏi gối.
Ăn uống,tiêu hóa bình thường.
ngủ k sâu giấc vi bi tiểu đêm.
Lúc đói thì thấy khó chịu bồn chồn chân tay run.
miệng khô hay khát.
rất sợ nóng và sợ lanh,sưc chịu đựng kém.
nước tiểu bình thường.
tiểu rất nhiều lần trong ngày.
Sinh li yếu,thi thoảng mộng tinh,di tinh,xuất tinh sớm.
hay căng thẳng vì mệt mỏi cả ngày.
Sắc mặt xám đen và hay tiết ba nhờn.
Lưỡi có vet hăn răng hai bên.

mong các thầy giúp!
 
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2017-07-03 20:34:23.0
Chẳng giữ nguyên khí uống thuốc vô ích, do vậy em muốn chữa bệnh thì cần giữ gìn, đầu tiên là tư tưởng, xác định thay đổi tư tưởng, tư tưởng thoải mái vui vẻ lạc quan không giận hờn oán trách thì mới chữa được, còn tư tưởng nặng nề căng thẳng thì không chữa được, sau đó là em có cuộc sống lành mạnh, không thủ dâm và sinh hoạt điều độ
 
Reply with a quote
Replied by cương (Hội Viên)
on 2017-07-03 21:39:25.0
em cảm ơn thầy! em cũng đã cố không suy nghĩ nữa rồi,và ngưng thủ dâm mấy tháng rồi.nhưng đầu em vẫn đau âm i,choáng váng .triệu trứng của trầm cảm nhẹ.vậy em muốn kiên trì chữa thì e có phải uống thuốc k ạ,?e cảm ơn
 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2017-07-04 09:52:21.0
Em không uống thuốc thì khó vượt qua lắm. Tâm chủ thần minh, tâm hỏa của em bốc lên khiến đầu óc càng căng thẳng và phiền muộn ( trong chữ hán chữ phiền gồm có bộ hỏa và chữ hiệt - chữ hiệt là đầu, tức là hỏa ở trên đầu thì sinh phiền ), chỉ cần tâm hỏa mạnh nhưng lại phát ra và giao với thận thì đầu óc sẽ an lành mà người khỏe mạnh. Em chịu khó đi bộ hay làm việc thì để ý đến bên nửa thân dưới cho khí theo ý mà dẫn xuống kéo hỏa xuống.
Em cắt 10 thang thuốc sau :
Câu đằng 6g
Đỗ trọng 3g
Bán hạ 2g
Cam thảo 1g
Xích thược 1g.
Cách sắc : cho thuốc vào xoong nhỏ nhất đổ 150-200ml nước đun nhỏ lửa sôi 2-3 phút 9 không sắc kỹ ) tắt bếp để ấm ấm rót uống, sắc ngày 1 thang, sắc 4-5 lần. hoặc cho vào bình giữ nhiệt hay phích nhỏ rót 500ml nước sôi hãm sau 1h rót uống, hãm ngày 1 thang, hãm 2-3 lần.
chú ý : cắt đúng hàm lượng
 
Reply with a quote
Replied by cương (Hội Viên)
on 2017-07-24 06:44:03.0
thầy ơi .Có thể cho em xin địa chỉ,để em xuống khám chỗ thầy được không ạ?
 
Reply with a quote
Replied by cương (Hội Viên)
on 2017-07-24 06:45:05.0
thầy ơi .Có thể cho em xin địa chỉ,để em xuống khám chỗ thầy được không ạ?
 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2017-07-24 20:58:53.0
Em xem trong phần tin nhắn riêng nhé
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org