Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Phụ Khoa >>

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2017-12-13 20:30:14.0
Chào Chocolate_trang,
Bản năng tự nhiên là nếu cơ thể của người mẹ không đủ sức để mang thai thì hệ thống sinh sản của người mẹ sẽ tự chống lại việc có thai. Dù có thụ tinh nhân tạo ở ngoài rồi cấy vào thì khả năng bị trục trặc trong quá trình mang thai cũng cao. Nếu tìm được người khoẻ mạnh để mang thai giúp thì cơ hội sẽ cao hơn nhưng cũng có nhiều trường hợp gây trục trặc cho người mang thai hoặc bào thai do nhóm máu của bào thai không hợp với người mang thai. Cha mẹ khoẻ mạnh thì con sinh ra xác xuất khoẻ mạnh sẽ cao hơn do bẩm thụ được khí thiên tiên dồi dào. Phụ nữ từ 24 tới 36 là độ tuổi mang thai tốt nhất.  Từ 37 tới 44 tuổi vẫn mang thai tốt nếu sức khoẻ tốt.
 
Reply with a quote
Replied by chocolate_trang (Hội Viên)
on 2017-12-16 21:42:26.0
Cảm ơn thầy Phó đã giải thích giúp ah!
 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org