Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Tống Cốt Thảo (Caulis Impatientis) 透骨草

Vị thuốc: Tống Cốt Thảo
Tên Latin: Caulis Impatientis
Tên Pinyin: Tougucao
Tên tiếng Hoa: 透骨草

Tính vị: Vị đắng, hơi ngọt và cay, tính mát
Quy kinh: Vào kinh can, tỳ, thận

Dược năng: Tán phong thấp, hoạt huyết, tán ứ, thanh nhiệt giải độc, giảm đau

Liều Dùng: 10 - 20g

Chủ trị:
- Trị sưng đỏ, đau nhức do huyết ứ. Làm giảm sưng, giúp máu lưu thông dễ dàng, giúp lên da non.

- Sưng nhọt độc do nhiệt, bỏng lửa, nước tiểu có máu dùng Tống cốt thảo với Chi tử, Bồ hoàng, Hoàng cầm và Ḥe hoa.

- Trị đau nhức trong xương, gân cơ co rút do phong thấp

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org