Đại Phúc Bì (Pericarpium Arecae) 大腹皮

Vị thuốc: Đại Phúc Bì
Tên khác: Vỏ cau khô
Tên Latin: Pericarpium Arecae
Tên Pinyin: Dafupi
Tên tiếng Hoa: 大腹皮

Tính vị: Vị cay, tính hơi ôn
Quy kinh: Vào kinh đại trường, tiểu trường, tỳ, vị

Hoạt chất: Arecoline, pararecoline

Dược năng: Lợi thủy, lý khí, tán ứ, trừ thấp

Liều Dùng: 6 - 9g

Chủ trị:
- Trị ăn không tiêu, cam tích, ợ hơi, trường vị có thấp dùng với Hậu phác, Trần bì.

- Lợi tiểu, trị phù thũng nhẹ dùng với Phục linh bì, Can khương bì.

Kiêng kỵ:
- Không dùng trong trường hợp khí suy


Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org